Triển khai quyết liệt các giải pháp đột phá, nâng cao hiệu quả công tác Cảnh sát điều tra trong tình hình mới

Thứ năm, 15/01/2026 07:20

Chiều 14-1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác Cảnh sát điều tra (CSĐT) năm 2026. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc khối CSĐT và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến Công an các địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.

Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP.
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kịp thời kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CSĐT và Công an cấp xã, nhất là trong bối cảnh đã 9 tháng triển khai mô hình tổ chức Cơ quan CSĐT hai cấp và 5 tháng thực hiện sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Đánh giá kết quả công tác năm 2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, quyết liệt và linh hoạt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng CSĐT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026.

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đánh giá sâu sắc tình hình tội phạm và kết quả công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm năm 2025. Các ý kiến phản ánh rõ nét diễn biến các loại tội phạm trên từng lĩnh vực, địa bàn; chỉ ra những phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, phức tạp của các đối tượng, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, ma túy.

Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân, dự báo sát tình hình, hội nghị đã đề ra các giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá, quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng CSĐT trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định năm 2025, lực lượng Công an nói chung, lực lượng CSĐT nói riêng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Tổng Bí thư đánh giá là "ấn tượng, chưa từng có". Nổi bật là việc góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn; tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu 26,46% - mức giảm cao nhất từ trước đến nay; nhiều loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp, chống người thi hành công vụ… giảm mạnh; 24% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy; các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao cơ bản đều đạt và vượt.

Bộ trưởng biểu dương tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm; quyết liệt xử lý tội phạm môi trường, hàng giả, an toàn thực phẩm, xâm phạm sở hữu trí tuệ, kể cả các vụ liên quan người nổi tiếng; triệt xóa hiệu quả nhiều băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, khẳng định sự trưởng thành, "chững chạc" của lực lượng CSĐT địa phương. Đặc biệt, dù tinh giản bộ máy, không còn CSĐT cấp huyện, biên chế giảm sâu, song các chỉ số điều tra, khám phá án, giải quyết tin báo đều vượt chỉ tiêu, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của điều tra viên.

Bộ trưởng đánh giá cao sự nhạy bén trong tham mưu, hoàn thiện pháp luật, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu sơ kết, tổng kết thực chất để bịt kín sơ hở, nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Định hướng năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "xử lý" sang "phòng ngừa", kiến tạo phát triển; trấn áp kiên quyết các loại tội phạm xâm hại đời sống nhân dân; thực hiện nghiêm Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ưu tiên biện pháp dân sự - kinh tế - hành chính, hạn chế hình sự hóa. Tập trung xây dựng CSĐT hai cấp vững mạnh, đẩy mạnh ủy quyền cho điều tra viên cấp xã, chuyển đổi số trong tố tụng; lấy rút ngắn thời gian điều tra làm chỉ tiêu đột phá.

Bộ trưởng nhấn mạnh, phải triệt xóa 100% băng nhóm tội phạm, nhất là băng nhóm núp bóng doanh nghiệp; giảm cầu ma túy, phấn đấu xã, tỉnh không ma túy; kéo giảm hằng năm 10% tội phạm trật tự xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện lớn, Tết Nguyên đán 2026 và Đại hội XIV của Đảng.

X.SƠN